TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hàng chục hộ dân Khánh Hòa phải lội sông đi sản xuất

Trâm Anh, Thanh Nhã (VTV8)Cập nhật 18:25 ngày 25/10/2018

VTV.vn - Không cầu, không đò, không thuyền… nên nếu muốn đến khu vực sản xuất, hàng trăm người dân ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa buộc phải lội băng qua sông.

Lội băng qua con sông Cầu là con đường duy nhất mà những người dân ở xã Khánh Phú buộc phải đi qua nếu muốn đến rẫy của mình. Không chỉ có thanh niên mà ngay cả người già, phụ nữ, trẻ em hay những con bò…tất cả đều phải tự mình băng sông. Quan sát của phóng viên, mặc dù có đoạn nước sâu, nhưng với những người dân, đây vẫn được xem là lúc nước sông cạn và có thể lội qua được.

Biết là đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng 75 hộ dân ở xã Khánh Phú vẫn chấp nhận bởi khu vực Yang Bay 3 là khu vực sản xuất chính của họ. Băng sông một mình đã không dễ, ấy vậy mà vào mùa thu hoạch, người dân còn phải chật vật tìm cách để vận chuyển nông sản từ bên này sông qua bên kia sông.

Chưa kể, nếu gia đình nào không tự mang xe máy qua sông được thì buộc phải thuê xe tăng bo. Và như vậy, vụ mùa ấy, coi như chấp nhận lỗ 50%. Nhưng đó là khi nước cạn. Nếu chẳng may gặp lúc nước lớn về thì sẽ không thể vận chuyển được nông sản, buộc phải để lại rẫy. Nông sản lâu ngày bị ẩm, hư bán không được thì coi như mất trắng. Thực tế này kéo dài đã khiến cho khu vực này kinh tế không phát triển, mặc dù đây là khu vực nằm trong quy hoạch phát triển của huyện Khánh Vĩnh và cũng đã được huyện đầu tư hệ thống tưới tiêu.

Hiện cánh đồng Yang Bay 3 có khoảng 25ha đất sản xuất nông nghiệp, người dân trồng các loại cây ngắn ngày và khoảng 25ha trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Mặc dù người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, tuy nhiên mong mỏi về một cây cầu kiên cố để người dân có thể an tâm đi lại và vận chuyển nông sản thuận tiện vẫn còn là một điều gì đó xa vời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!