Tạo ôxy cho hồ nuôi tôm, gom chất cặn bã...là những công dụng dễ thấy từ máy sục khí. Bởi thế, khi đầu tư hồ nuôi tôm, những thiết bị, máy móc khác có thể thiếu nhưng máy sục khí thì lúc nào cũng phải có. Mỗi hồ nuôi rộng từ 2.000-3.000 m2, có từ 4- 6 máy sục khí, trải khắp mặt hồ. Máy sục khí liên tục hoạt động. Và những người làm việc trên hồ tôm buộc phải len lỏi né tránh những cánh quạt của máy sục khí mà những cánh quạt này thì dễ dàng cuốn mọi vật nếu chạm phải. Và đây chính là ngọn nguồn dẫn đến tai nạn.
Người nuôi tôm các tỉnh Nam Trung bộ, thời gian gần đây đã phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến máy sục khí hồ tôm. Hai địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn nổi cộm là Ninh Thuận và Khánh Hòa. Điều đáng ngại, hễ ai đó bị cuốn vào máy sục khí nuôi tôm thì cũng khó tránh khỏi mất một phần thân thể.
Vậy là máy sục khí hồ tôm bỗng trở thành nỗi ám ảnh với không ít người. Nhưng, nuôi tôm thì phải vận hành máy sục khí và những người nuôi tôm thì ngày ngày vẫn phải làm việc trên hồ tôm. Sự cẩn trọng, bởi vậy vẫn là điều đầu tiên mà những người nuôi tôm thường nhắc nhau, sau những tai nạn đã xảy ra.