Sau 2 năm thực hiện Đề án "Đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Đến nay tại các địa phương của tỉnh Kon Tum, việc đầu tư phát triển cây dược liệu đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn mà đặc biệt còn làm thay đổi rõ rệt đời sống và kinh tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phần nào giải quyết được bài toán phát triển kinh tế cho đồng bào người dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum.
Hiên tại, tổng diện tích trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt hơn 1.500 ha. Việc đầu tư phát triển cây dược liệu của địa phương có những lợi thế nhất định so với các loại cây trồng khác, phù hợp với tập tục canh tác nương rẫy của bà con. Không chỉ có ý nghĩa trong việc xóa đói giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước xây dựng bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa khởi sắc hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!