TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2022"

Phước Tâm, Thành TínCập nhật 17:11 ngày 13/05/2022

VTV.vn - Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2022" tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Với chủ đề: Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển, Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 lần này sẽ diễn ra 2 phiên thảo luận, giữa các tỉnh thành Tây Nguyên với các đối tác Hàn Quốc và phiên thứ 2 là giữa các tỉnh miền Trung với các đối tác Hàn Quốc. Hội nghị lần này là cơ hội để giới thiệu, trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, cơ chế chính sách, tạo sự bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đồng thời là dịp để các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp ô tô, động cơ, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản. Sự kiện lần này còn có triển lãm các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh/thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Hàn Quốc. Đây là cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, thế mạnh của các địa phương; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trao đổi kinh nghiệm hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công tác đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược, tin cậy về chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Trong năm 2021, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 9 nghìn dự án có  tổng số vốn đăng ký là hơn 78 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!