Tham gia Hội thảo khoa học có sự tham gia của 30 nhà nghiên cứu hàng đầu về lịch sử trong và ngoài nước với 40 tham luận. Các tham luận đã đi sâu vào phân tích: Vì sao người Pháp chọn Đà Nẵng là nơi để nổ súng xâm lược; quân đội triều đình nhà Nguyễn và quân dân địa phương đã kháng Pháp như thế nào? Vai trò của Tây Ban Nha tại chiến trường Đà Nẵng.
Hội thảo đã công bố thêm những nguồn sử liệu mới.
Một trong nhiều nhận định mới của các nhà khoa học là thái độ kiên quyết của vua Tự Đức trong việc kháng cự lại liên quân Pháp – Tây Ban Nha chứ không phải nhu nhược, yếu hèn như lịch sử đã viết. Hội thảo đã rút ra một số bài học kinh nghiệm cùng những định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử liên quan đến sự kiện này; kế thừa quá trình quy hoạch, phát triển đô thị thời Pháp thuộc gắn với sự phát triển bền vững và ổn định của thành phố Đà Nẵng hiện nay; đồng thời tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng nghĩa sỹ đã ngã xuống vì đất nước.