TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

IMS hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021

Công Tùng, Thái ThanhCập nhật 16:06 ngày 13/10/2021

VTV.vn - IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 xuống còn 5,9% so với mức 6% đưa ra hồi tháng 7 và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là 4,9%.

Tại Hội nghị mùa Thu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra vào ngày hôm qua, trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới, IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 vì cho rằng, những đứt gãy trong các chuỗi cung ứng và sức ép giá đang kiềm chế đà phục hồi của nền kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19.

Các biện pháp phong toả chống dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất toàn cầu bị đình trệ. Sự mất cân đối cung - cầu khiến giá tăng và đẩy lạm phát lên cao, tạo bức tranh không mấy sáng sủa cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước thu nhập thấp.

Nền kinh tế Mỹ được điều chỉnh giảm mạnh nhất, từ 7% xuống còn 6%. Trong khi tăng trưởng của Trung Quốc giảm 0,1 điểm % xuống còn 8%. Khu vực đồng Euro được nâng mức dự báo lên từ 4,6 lên 5%.

IMF nhận định giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến cuối năm nay. Đồng thời tổ chức này cảnh báo sự mất cân bằng lớn về vắc xin khi có tới 96% dân số ở các nước thu nhập thấp chưa được tiêm phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!