TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa chọn lọc trong thu hút FDI

Ái Linh, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 15:38 ngày 17/11/2018

VTV.vn - Việc thu hút các dự án ngoài được tỉnh Khánh Hòa chú trọng không chỉ ở giá trị gia tăng cao mà các dự án phải theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Có thể khẳng định: vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần lớn trong nguồn lực đầu tư xã hội, thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển. Tuy nhiên, tuỳ thời điểm, việc thu hút vốn có những tiêu chí riêng. Không ồ ạt, việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài được Khánh Hoà tiến hành có chọn lọc theo hướng thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

Có mặt tại Khánh Hòa từ năm 1999, sau gần 20 năm hoạt động, đến nay, Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin hiện đã đóng được tàu lớn trên 50.000 tấn. Năm 2018, dự kiến có tất cả 13 tàu được giao cho đối tác với số tiền 414 triệu đô la Mỹ, doanh thu tăng 3,6% so với thời điểm cách đây 3 năm. Ngoài năng cao năng lực sản xuất, việc đầu tư trang thiết bị và máy móc hiện đại như máy cắt thép plasma, máy hàn tự động.. đã giúp đơn vị khẳng định uy tín của mình và đây cũng là hướng đi tỉnh Khánh Hòa trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cũng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, với thời kỳ cách mạng 4.0, chúng ta phải thu hút các dự án thân thiện với môi trường, phát triển bền vững ...thì cái đó là tỉnh tập trung quan tâm, làm sao thời gian tới thu hút được các dự án có công nghệ cao cũng như không ảnh hưởng đến môi trường, vì chúng ta đã biết rồi, một khi thu hút dự án mà có ảnh hưởng đến môi trường thì không phải chúng ta mà con cháu sau này cũng sẽ phải trả giá.

Với định hướng đó, việc thu hút các dự án du lịch cũng được tỉnh Khánh Hòa không diễn ra ồ ạt và thực tế đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư bền vững. The Anam - Khu nghỉ dưỡng năm sao đầu tiên ở Nha Trang là một ví dụ. Chất lượng, dịch vụ, những chuẩn mực mới nghỉ dưỡng được thiết lập tại đây không chỉ giúp du khách có những trải nghiệm thú vị mà đã tạo nên một The Anam nổi tiếng về nghỉ dưỡng trên thế giới.

Với khoảng 6-8 dự án thu hút hàng năm, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 90 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư với tổng vốn thực hiện gần 234 triệu đô la Mỹ. 22 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Khánh Hòa gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kong, Nga, Nauy, Đài Loan…với các lĩnh vực công nghiệp, du lịch - dịch vụ, chế biến và nuôi trồng thủy sản..tiếp tục được tỉnh Khánh Hòa kêu gọi tập trung vào 3 vùng kinh tế trọng điểm là Tp Nha Trang, vinh Cam Ranh và khu kinh tế Vân Phong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.