TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa khẩn trương triển khai phòng chống dịch trên đàn vật nuôi

Hoàng Quân (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 14:39 ngày 15/03/2019

VTV.vn -Ngành chăn nuôi cùng các địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế dịch lở mồm long móng đối với heo và cúm gia cầm trên địa bàn.

Theo Chi cục chăn nuôi và Thú y, tính đến ngày 10/3, Khánh Hòa đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn heo tại 8 hộ, 6 xã thuộc 2 huyện Cam Lâm, Khánh Vĩnh. Chi cục đã khẩn trương giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy 100 con heo với trọng lượng trên 6.000kg. Bên cạnh đó, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 4 hộ tại xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh. Địa phương cũng tổ chức tiêu hủy hơn 1.600 con gia cầm. 

Trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi cùng các địa phương đã tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các hộ xuất hiện bệnh và khu vực xung quanh. Đồng thời, chi cục cũng tạm cấp hơn 300 lít hóa chất cho các địa phương, bổ sung gần 100.000 liều vắc xin tiêm phòng định kỳ cho các xã khó khăn từ nguồn dự trữ phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập các trạm kiểm dịch động vật tạm thời trên QL1 để kiểm soát tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.