TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa tập trung lực lượng chữa cháy rừng Khánh Thượng

Hoàng Quân, Tiến Hóa (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 21:03 ngày 26/08/2018

VTV.vn - Từ ngày 20/8 đến nay, khu vực rừng trồng thuộc xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh xảy ra cháy lớn. Tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy.

Sự cố cháy rừng tại khu vực Đa Rao, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh xảy ra từ ngày 20/8. Riêng trong ngày 24-25, đám cháy bùng phát mạnh và lan sang nhiều khu vực khác. Thống kê nhanh từ Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hòa - đơn vị quản lí rừng, diện tích rừng trồng bị cháy có thể lên tới 100ha thuộc các tiểu khu 146, 148, 154. khu vực rừng bị cháy cách khu dân cư khoảng 10km, giao thông trở ngại nên không thể đưa phương tiện chữa cháy đến nơi. Tất cả chỉ dựa vào sức người.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu tất cả lực lượng có liên quan khẩn trương huy động lực lượng, dụng cụ hỗ trợ tham gia chữa cháy. Tính đến ngày 26/8, gần 200 cán bộ - chiến sĩ cảnh sát PCCC, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng kiểm lâm, quản lý bảo vệ rừng, cùng dân quân các xã lân cận huyện Khánh Vĩnh đã đóng chốt ngay tại khu vực xảy ra cháy. Các lực lượng đang nỗ lực triển khai các phương án cắt đường ranh cản lửa, chữa cháy rừng. Do thời tiết tương đối có lợi, nên nhiều nơi đám cháy cơ bản được khống chế.

Mặc dù vậy, do thảm thực bì dày, nhiều; thời tiết dự báo vẫn còn nắng nóng kéo dài; hướng gió phức tạp; cùng với đó việc chữa cháy chủ yếu bằng thủ công, không thể dập tắt đám cháy hoàn toàn nên nguy cơ cháy trở lại là rất cao.

UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Khánh Vĩnh bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cũng như không để các đối tượng lợi dụng vào khai thác lâm sản tại những cánh rừng khác. Sự cố tại xã Khánh Thượng cũng cho thấy nguy cơ cháy rừng vẫn còn rất cao tại Khánh Hòa, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Do đó, công tác ứng trực, chuẩn bị lực lượng cần phải được duy trì, bảo vệ diện tích rừng hiện có tại địa phương.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.