TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khó khăn trong bảo vệ rừng tại các dự án lâm nghiệp

Thanh Hà, Trung Dũng (VTV8)Cập nhật 15:04 ngày 15/10/2018

VTV.vn - Nếu tỉnh Đắk Lắk không có các giải pháp quyết liệt, e rằng việc thực thi các cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng bền vững sẽ khó đạt được mục tiêu.

Hiện nay, tại hầu hết các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do các công ty lâm nghiệp quản lý đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ rừng trước nạn khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Đây là thực tế đang diễn ra tại nhiều khu vực rừng sản xuất thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk. Đơn vị này đang quản lý, bảo vệ và phát triển hơn 24.000 hecta rừng và đất rừng. Tuy nhiên, do lực lượng bảo vệ quá mỏng nên không thể ngăn chặn được tình trạng phá rừng.

Ông Phạm Ngọc Lợi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk cho biết: "Lực lượng là không đủ, vì 3 đến 4 phân trường như vậy, từ 3 đến 4 tiểu khu là khoảng từ 3.000 đến 4.000 hecta. Đường để đi trong 3.000 đến 4.000 hecta này là cực kỳ khó, nên khó khăn nhất trong quản lý là về con người. Cái thứ 2, việc thiếu việc làm dẫn đến người dân vẫn vào rừng lấy lâm sản, để bán củi hoặc làm than. Một số đồng bào phía Bắc vào phá rừng làm rẫy."

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, diện tích rừng do Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk được giao quản lý đã bị chặt phá hơn 63 hecta trong sự bất lực của đơn vị này. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt 46 dự án trồng rừng, cải tạo, quản lý, bảo vệ rừng với tổng diện tích hơn 37.500 hecta, hiện có 32 dự án đã được khai thực hiện. Tuy nhiên, qua thống kê cho thấy, diện tích rừng tại các dự án đã giảm hơn 2.100 hecta so với trước đó. Với thực tế rừng tại các dự án nông lâm nghiệp liên tục bị chặt phá, nếu trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk không có các giải pháp quyết liệt thì e rằng việc thực thi các cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng bền vững sẽ khó đạt được mục tiêu.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.