TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khó ngăn chặn rệp sáp bột hồng do dùng hom sắn nhiễm bệnh

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 15:16 ngày 28/05/2018

VTV.vn - Việc ồ ạt chuyển từ cây mía sang trồng sắn, nông dân buộc phải sử dụng giống trên những ruộng sắn đã nhiễm bệnh rệp sáp bột hồng và nhện đỏ trước đó.

Cho đến lúc này, đã có gần 1.000 ha sắn tại các huyện miền núi Phú Yên  bị rệp sáp bột hồng và nhện đỏ gây hại. Trong khi đó, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên, nông dân vẫn đang tiếp tục trồng sắn trải vụ trên diện tích mía vừa thu hoạch. Do vậy, nếu như nông dân không kiểm soát được chất lượng hom sắn khi trồng, thì thiệt hại do bột sáp rệp hồng trong vụ này sẽ  khó lường.

Ngành chức năng khuyến cáo: nông dân phải hết sức thận trọng.