TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kiểm soát ô nhiễm Chùa Cầu (Hội An)

Diệu Quỳnh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 16:00 ngày 06/11/2018

VTV.vn - Trung tuần tháng 11 này sẽ chính thức đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải nằm trong khuôn khổ dự án Cải thiện chất lượng nước tại Chùa Cầu, đô thị cổ Hội An.

Dự án Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, TP. Hội An có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại hơn 228 tỉ đồng, thông qua tổ chức JICA. Trạm xử lý nước thải là một hạng mục quan trọng của dự án, được xây dựng và tư vấn thiêt kế theo công nghệ tiên tiến nhất của Nhật.

Trạm xử lý nước thải có công suất 3.000-5000m3/ngày, áp dụng công nghệ xử lý nước tiên tiến năng lượng thấp, góp phần cải thiện môi trường nước trong khu vực, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra kênh Chùa Cầu.

Trước đây, TP Hội An đã dùng nhiều giải pháp hạn chế ô nhiễm dưới chân Chùa Cầu như bơm nước từ sông Hoài vào ống ngầm đẩy nước bẩn chảy ra sông, nạo vét lòng kênh, nhưng không hiệu quả. Trạm xử lý đi vào hoạt động sẽ cải thiện môi trường tại đây một cách triệt để, qua đó duy trì cảnh quan du lịch của khu phố cổ Hội An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.