TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh thành Huế sẽ được đầu tư khoảng 4.000 tỷ để di dời dân

Đào Xuyên (VTV8)Cập nhật 07:51 ngày 09/12/2018

VTV.vn - Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, khóa VII, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bắt đầu từ năm sau đến năm 2021, sẽ di dời khoảng gần 3.000 hộ dân khỏi phạm vi di tích Kinh Thành Huế, với kinh phí gần 1900 tỷ đồng. Sau đó, từ năm 2022-2025, sẽ di dời khoảng hơn 1.200 hộ khỏi các di tích Hồ Tịnh Tâm và Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám và Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 04 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài, với kinh phí hơn 800 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!