TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ

TTXVNCập nhật 09:45 ngày 26/10/2017

VTV.vn - Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự cho các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng nay (26/10), Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự cho các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, được giới thiệu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, được giới thiệu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ được công bố vào chiều nay (26/10). 

Trước đó, chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Các Đoàn đại biểu Quốc hội đã thảo luận nội dung này ngay trong chiều 25/10. 

Thời gian còn lại buổi sáng, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.