TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

TTXVNCập nhật 20:20 ngày 21/09/2017

VTV.vn - Ngày 21/9, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) để thông qua các Nghị quyết quan trọng

Ngày 21/9, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) để thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên đã nghe, xem xét, nghiên cứu 5 báo cáo, 17 tờ trình, đề án và đã biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết. Đáng chú ý trong số này là việc thông qua phương án xử lý 30 căn nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh; vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành các chính sách hỗ trợ các thôn, buôn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với bà Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết: Với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đã quyết định tổ chức họp bất thường để quyết định những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các kỳ họp thường niên sẽ dành nhiều thời gian để hoạch định chính sách phát triển dài hơi của địa phương và chất vấn, trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp này các đại biểu đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với cử tri. Nhiều Nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Đây là cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2017 và các năm tiếp theo.