TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng: Chuyển toàn bộ học sinh Trường Đống Đa sang học tại Trường Đại học YERSIN

Quốc HùngCập nhật 09:56 ngày 09/09/2017

VTV.vn - Lâm Đồng sẽ chuyển toàn bộ học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa sang học tại Trường Đại học YERSIN sau vụ sập sàn lớp học.

Chiều 8/9, tại cuộc giao ban báo chí, ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ chuyển toàn bộ học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa sang học tại Trường Đại học YERSIN sau vụ sập sàn lớp học. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo ngành Giáo dục- Đào tạo khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các trường học đã xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Với phương án Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất đã được UBND tỉnh chấp thuận: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, Trường Trung học phổ thông - Trung học cơ sở Đống Đa (thành phố Đà Lạt) sẽ tổ chức họp phụ huynh để thông báo phương án; sau đó di dời toàn bộ trên 1.400 học sinh của 20 lớp học sang học tại Trường Đại học YERSIN (cách đó 2km). Đây là giải pháp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, sau sự cố sập sàn tầng 2 lớp 6A4, làm 11 học sinh cùng bàn ghế rơi xuống tầng 1 và bị thương vào ngày 26/8 vừa qua. Trường Đại học YERSIN sẽ nhường 20 phòng học cùng một số công trình phụ trợ khác như sân tập thể dục, hội trường… cho Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa sử dụng. 

Theo ông Huỳnh Quang Long, theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số văn bản khác của HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng từ tháng 12/2016, tỉnh đã bố trí vốn để xây dựng, sửa chữa hai trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đã xuống cấp là Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chi Lăng trên địa bàn thành phố Đà Lạt; đồng thời sẽ tách Trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở Đống Đa thành hai trường riêng. 

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.