TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Làng chiếu xứ Quảng nguy cơ mai một do thiếu lao động trẻ

Phúc Trưởng – Quang HưngCập nhật 10:19 ngày 10/10/2019

VTV.vn - Có lịch sử làng nghề hơn 400 năm tuổi, thế nhưng hiện nay các làng làm chiếu tại huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ mai một.

Bà Lê Thị Kết năm nay đã hơn 50 tuổi, hiện là 1 trong hơn 20 hộ của làng chiếu chiếu Mỹ Phước của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam còn làm nghề dệt chiếu. Trước đây khi cả gia đình cùng làm thì mỗi ngày làm ra được gần 10 chiếc chiếu. Nay chỉ còn mỗi mình bà làm, một ngày cố gắng lắm thì mới được 3 chiếc.

Để gia tăng năng suất, tăng tính cạnh tranh với thị trường làng chiếu Mỹ Phước cũng có cơ sở làm chiếu bằng máy. Song cơ sở hoạt động cũng cầm chừng vì thiếu lao động. Cả 5 máy dệt mỗi ngày cũng chỉ vận hành 2 máy. Người vận hành và dệt cũng là những người lớn tuổi.

Lao động trẻ có thế mạnh là năng động, nhanh chóng nắm bắt được xu thế mới, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên nghề làm chiếu với thu nhập thấp, sản xuất lại là làm thủ công…khiến lao động trẻ không mấy mặn mà làm nghề. Do đó nghề làm chiếu tại Quảng Nam hiện đang đứng trước thách thức lớn trong việc giữ nghề và phát triển nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.