TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Làng hoa truyền thống tại Thừa Thiên Huế đã bắt đầu khoe sắc

Bình An, Trung ThànhCập nhật 16:56 ngày 23/01/2019

VTV.vn - Thời điểm này, các hộ dân tại Thừa Thiên Huế đang tập trung chăm sóc cho vườn hoa của mình để kịp thời cung cấp ra thị trường Tết.

Tại làng hoa Thanh Vinh của xã Phú Mậu, một địa phương có truyền thống trồng hoa trên đất lâu đời ở Thừa Thiên Huế, vụ hoa Tết năm nay, người trồng hoa phải bỏ công chăm bón nhiều hơn do thời tiết không thuận lợi.

Làng Thanh Vinh có 268 hộ dân, hơn một nửa trong số đó làm nghề trồng hoa và rau màu. Người Thanh Vinh trồng hoa quanh năm, mỗi năm 3 vụ. Các loài hoa được trồng chủ yếu là Cúc, Vạn Thọ, Mào Gà, cung cấp cho thị trường hoa thờ cúng trên địa bàn toàn tỉnh. Thu nhập trên mỗi sào hoa khoảng 50-60 triệu đồng/mỗi vụ .

Khác với làng Thanh Vinh chỉ trồng riêng hoa thờ cúng, người trồng hoa ở Vỹ Dạ lại nổi tiếng xưa nay với việc chăm sóc hoa chậu để trang trí. Hoa Cúc, Thạch Thảo, hoa Nho... đã bắt đầu khoe sắc, báo hiệu một mùa hoa Tết rực rỡ.

Sắc Xuân đã len lỏi khắp các thôn xóm của các miền quê. Tại các làng hoa truyền thống, không khí Tết sớm đã hiện hữu trên những vườn hoa. Nơi đây, những người nông dân vẫn đang cần mẫn chăm bón, với mong muốn góp thêm chút hương sắc cho ngày Xuân của các gia đình thêm phần đầm ấm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!