TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ giao nhận quân trang nghiêm, chu đáo và khí thế tại các tỉnh miền Trung

VTV8Cập nhật 13:35 ngày 05/03/2018

Các địa phương giao quân đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức nhất là việc tuyên truyền, gặp gỡ các gia đình và thanh niên nhập ngũ, giúp các bạn trẻ yên tâm sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VTV.vn - Ngày 5/3, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức Lễ giao nhận quân trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Theo Bộ Tham mưu Quân khu 5, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng cao, trong đó thanh niên tuổi từ 18-22 chiếm 86,17%; nam thanh niên nhập ngũ có trình độ Trung học Phổ thông chiếm 57,14%, trình độ cao đẳng, đại học chiếm 7,41% (tăng 0,42% so với năm 2017); đảng viên đạt 1,04% (tăng 0,02% so với năm 2017); cán bộ, công nhân viên chức nhà nước chiếm 0,22%... 

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang nghiêm, chu đáo, khí thế. Trước đó, các địa phương đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ, nhân dân. Cơ quan chức năng tích cực, chủ động phối hợp, tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; tổ chức triển khai các bước của quy trình gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng hướng dẫn, đúng kế hoạch; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện chính sách động viên tuyển quân, làm tốt công tác hậu phương quân đội. 

* Đà Nẵng có hơn 1000 thanh niên nhập ngũ

Năm nay, thành phố Đà Nẵng có 1.150 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 950 thanh niên trở thành chiến sĩ của các đơn vị quân đội và 200 thanh niên gia nhập lực lượng công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn Bộ binh 2- Quân khu 5, Sư đoàn 372,  Sư đoàn 375, Vùng 3 Hải quân, Biên phòng và Bộ chỉ huy Quân sự thành phố….Ngay từ trước Tết Nguyên đán, các địa phương đã khẩn trương hoàn thành việc phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương đã tổ chức đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; nắm chắc tình hình tư tưởng của thanh niên và gia đình để bảo đảm 100% quân số cho đến ngày giao quân. Các bạn trẻ lên đường nhập ngũ năm nay đều xác định rõ lập trường, tư tưởng và khi vào môi trường quân ngũ sẽ ra sức học tập tu dưỡng, rèn luyện bản thân; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Quảng Nam: Có 2 nữ thanh niên lên đường nhập ngũ

Lễ giao nhận quân trang nghiêm, chu đáo và khí thế tại các tỉnh miền Trung  - Ảnh 1.

18 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Năm nay tỉnh Quảng Nam có 2.502 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 nữ. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Tổng Cục Hậu Cần; Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Lữ đoàn pháo binh 573, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 575, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật, Trường Quân sự, Quân khu 5, Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 885 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam. Trong số 2.502 thanh niên nhập ngũ có 266 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 02 thanh niên là cán bộ công nhân viên chức; 15 đảng viên, tạo nguồn phát triển Đảng là 89 thanh niên. 

Phát huy truyền thống quê hương Đất Quảng anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, xứng đáng là người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới của đất nước.

* Quảng Ngãi hoàn thành giao quân năm 2018

Đúng 7h sáng nay (5/3), 14 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ giao 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ cho 11 đơn vị nhận quân ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quảng Ngãi, sức khoẻ, trình độ học vấn của thanh niên trúng tuyển trong đợt này được đánh giá cao hơn so với mọi năm. Trong số thanh niên trúng tuyển đợt này, thanh niên có trình độ văn hóa từ cấp 3 chiếm hơn 30%; trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 16%; sức khỏe từ loại 1, loại 2 đạt gần 50%, 44 thanh niên trúng tuyển là đảng viên. Lễ giao nhận quân ở Quảng Ngãi diễn ra nhanh, gọn và trang nghiêm. Tất cả thanh niên đều hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

* Phú Yên có hơn 1800 thanh niên nhập ngũ

Lễ giao nhận quân trang nghiêm, chu đáo và khí thế tại các tỉnh miền Trung  - Ảnh 2.

Cùng với các địa phương khác trên cả nước, sáng nay (5/3), 9/9 huyện, thị xã và thành phố ở tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phú Yên, năm 2018, tỉnh Phú Yên có 1.850 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm yêu cầu đề ra, trong đó, sức khỏe loại 1 đạt 2,4%, loại 2 đạt 27,1%, loại 3 đạt 70,5%; có 34% thanh niên có trình độ văn hoá 12/12; 123 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 58 thanh niên là đảng viên. Số thanh niên trúng tuyển lần này được giao cho 11 đơn vị nhận quân. Đến 8h sáng 5/3, các địa phuơng, đơn vị đã hoàn thành công tác giao, nhận quân.  

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).