TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

LHQ kêu gọi giải quyết các vấn đề nhân đạo tại CHDC Congo

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 10:34 ngày 20/03/2018

Một cuộc biểu tình tại Congo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock đã kêu gọi quốc tế hành động khẩn cấp để giải quyết tình hình nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Lowcock nhấn mạnh, cần phải khẩn trương hành động vì các nhu cầu nhân đạo xuất phát từ cuộc xung đột nội bộ tại CHDC Congo. Các nhu cầu nhân đạo này đã tăng lên gấp 2 lần trong năm 2017.

Theo đó, khoảng 13 triệu người cần viện trợ nhân đạo, hơn 4,6 triệu trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, các dịch bệnh bùng phát, bao gồm cả dịch tả trầm trọng nhất trong 15 năm qua. Gần 746.000 người Congo đã chạy sang các nước láng giềng trong khi riêng tại CHDC Congo đã có hơn 540.000 người tị nạn.

LHQ kêu gọi khoản tài trợ 1,7 tỷ USD cho CHDC Congo, cao gấp gần 4 lần khoản ngân sách mà tổ chức huy động được cho quốc gia này hồi năm 2017. Quan chức LHQ này cảnh báo, nếu không có viện trợ nhân đạo, tình hình tại CHDC Congo sẽ tồi tệ hơn nhiều.  


Khoảng 2 triệu trẻ em CHDC Congo có nguy cơ chết đói Khoảng 2 triệu trẻ em CHDC Congo có nguy cơ chết đói

VTV.vn - Ngày 9/3, Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 2 triệu trẻ em ở CHDC Congo có nguy cơ bị chết đói do suy dinh dưỡng nặng nếu không được cứu trợ kịp thời.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).