TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

Anh Phương, Bảo AnhCập nhật 10:40 ngày 24/06/2022

VTV.vn - Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã" diễn ra tại Thừa Thiên Huế.

Sáng 23/6, Chi cục Kiểm Lâm Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm hành động, liên kết vì môi trường và phát triển tổ chức hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã".

Nhằm nâng cao năng lực trong công tác xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, từ năm 2020 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ kiểm lâm các đơn vị trực thuộc. Phối hợp xây dựng và vận hành 15 nhóm bảo tồn cộng đồng, 14 tổ tuần tra thôn bản.

Từ năm 2020 đến năm 2021 đã tháo dỡ gần 5000 bẫy động vật rừng. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay đã tháo dỡ hơn 450 bẫy. Tiếp nhận và cứu hộ 58 cá thể động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên. Đáng chú ý có đến 54 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.Từ năm 2020 đến nay, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã xử lý 25 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, phạt 390 triệu đồng, tịch thu 365 cá thể động vật rừng, trong đó có 18 cá thể loài nguy cấp, quý hiếm.

Bên cạnh đó, Chi cục kiểm lâm đã phối hợp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh Hue-S thành lập chuyên mục đường dây nóng để người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

VTV.vn - Tối qua (21/4), tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới".