TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mưa giông tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

VTV8Cập nhật 19:21 ngày 09/06/2018

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Trong đêm 9/6 và chiều tối 10/6, mưa giông sẽ tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Hôm nay (9/6), nắng và nóng vẫn trải rộng khắp miền Trung, ngoại trừ khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Bởi từ trưa nay, mây giông từ phía Tây đã di chuyển sang gây mưa.

Dù diện mưa không rộng, nhưng tại những nơi có mưa, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn, đang từ khô nóng sang mát mẻ, dễ chịu. Điển hình là tại huyện vùng núi Yên Định - Thanh Hóa và Tương Dương - Nghệ An, nhiệt độ đã giảm 5 - 6 độ, xuống còn 30 độ.

Dự báo trong đêm nay và chiều tối mai, mưa giông sẽ tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và có thể là cả Hà Tĩnh. Đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh xảy ra trong cơn giông.

Còn những nơi khác ở miền Trung, sang ngày mai dự báo cường độ nắng và nhiệt cũng sẽ giảm khi gió Tây Nam suy yếu. Dự báo, mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Thành phố Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng hay Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết sẽ phổ biến từ 33 - 35 độ.

Với khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và chiều tối mai, gió Tây Nam vẫn đưa ẩm đến gây mưa giông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh. Buổi sáng đến trưa trời tạnh ráo, nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khoảng 28 - 30 độ.

Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa đến ven bờ Bình Thuận đến Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo đều cảnh báo mưa giông, lốc xoáy. Trong đó vùng biển Bình Thuận - Cà Mau còn có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa dự báo ít mưa, gió cấp 4 - 5, tầm nhìn xa trên 10km.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.