TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân Quảng Nam khốn đốn vì nợ vốn vay tàu 67

Công Dũng, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 08:11 ngày 21/04/2018

VTV.vn -Còn rất nhiều tàu của đang nằm bờ, ngư dân đang ngư dân Quảng Nam chịu áp lực do nợ nần chồng chất và ngân hàng cũng lên tiếng về khả năng thu nợ rất khó.

Nam hiện có 13 tàu lưới rê đóng theo Nghị định 67 đang nằm bờ. Trong đó có không ít ngư dân vay 12 - 16 tỉ đồng để đóng mới tàu, mỗi tháng trả nợ hơn 100 triệu đồng. Làm ăn không hiệu quả, chi phí lớn được cho là lý do tàu không ra khơi, điều này ảnh hưởng đến việc trả nợ ngân hàng. Việc chậm trả nợ của ngư dân  khiến các ngân hàng và ngành chủ quản đứng ngồi không yên. Khắc phục tình trạng này đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa.

Cái khó của ngư dân hiện nay là khi họ làm thủ tục vay vốn hầu hết đã bán tàu cũ để lấy tiền đối ứng. Hiện tàu cũ không còn, nên ngư dân phải đem tàu mới ra thế chấp. Thế chấp tàu mới vẫn chưa đủ mà phải bổ sung tài sản đảm bảo. Mặt khác, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ngư dân của Quảng Nam rất ít ỏi nên không thể đáp ứng hết yêu cầu cải hoán "tàu 67". Do đó, tàu cá thì nằm bờ, còn ngư dân thì lâm cảnh nợ nần.