TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều mỏ đất chưa được đưa vào khai thác tại Quảng Trị

Hồ Chiến, Trọng HoàngCập nhật 16:39 ngày 19/06/2022

VTV.vn - Trong khi nhu cầu đất san lấp tại các công trình tăng cao, thì việc hoạt động và cấp phép khai thác tại các mỏ lại hạn chế và gặp vướng mắc.

Cách đây 8 năm, năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 27 quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn. Trong đó, theo thẩm quyền, UBND tỉnh đã cấp 14 điểm mỏ, diện tích trên 40 ha với trữ lượng gần 790.000 m3. Còn UBND cấp huyện đã cấp 78 điểm mỏ, diện tích 118 ha, trữ lượng trên 1 triệu 860 nghìn m3.

Thế nhưng đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Trị hiện chỉ còn 2 mỏ là đang có giấy phép hoạt động. Một mỏ không khai thác, còn một mỏ có trữ lượng 60 ngàn m3, thời hạn cũng chỉ khoảng 2 tháng nữa, đến ngày 28/8 năm nay là hết. Trong khi nhu cầu đất san lấp của tỉnh lên đến gần 22 triệu m3.

Trước tình trạng thiếu đất san lấp, tháng 7 năm ngoái, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nghị quyết số 97, bổ sung thêm 65 điểm mỏ đất san lấp trên địa bàn giai đoạn 2021 đến 2030. Nghị quyết là vậy, còn thực tế là gần 1 năm trôi qua, nhiều điểm mỏ đất vẫn chưa đưa vào đấu giá. Tại sao lại như vậy?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.