Dinh 2 vốn là Dinh thự mùa hè của Toàn quyền Decoux tại Đà Lạt, nơi để quan Toàn quyền người Pháp nghỉ mát và làm việc vào mùa hè. Công trình kiến trúc này khởi công từ năm 1933, và hoàn tất vào năm 1937.
Bức bình phong được ghép lại với nhau bởi 10 tấm ván, chiều cao khoảng 3m, là loại bình phong theo dạng hình chữ nhật, có chân, khi di chuyển có thể di chuyển từng phần hoặc tháo rời ra. Mặt ngoài của bức bình phong được trang trí bằng các hình ảnh lầu, đài, vườn, tạ của chốn cung đình. Mặt bên trong là các bài thơ được khắc chạm xem kẻ các bức tranh hoa, bình hoa, bàn ghế, cuốn thư, các loại diềm hoa. Bức bình phong này được vua Bảo Đại mang từ Đại nội Huế vào tặng cho Toàn quyền Decoux nhân dịp khánh thành dinh và tồn tại ở nơi này cho đến ngày nay.
Việc một viên quan người Pháp trưng bày và sử dụng bức bình phong do triều đình phong kiến tặng là một điều lạ lùng. Bởi, kiến trúc của dinh Toàn quyền đậm chất châu Âu, trong khi bức bình phong là vật dụng đậm chất Á Đông.
Các nhà điêu khắc đã khéo léo vận dụng nghệ thuật thư họa để trang trí cho mỗi bài thơ có một vẻ khác nhau. Bức bình phong có từ thời vua Tự Đức và được khắc các bài thơ chữ Hán của các văn thi nhân nổi tiếng của Việt Nam.