TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những khuất tất sau việc người dân Phú Yên trả lại gạo hỗ trợ bão 12

Ái Linh, Phạm ViệtCập nhật 10:38 ngày 23/12/2017

VTV.vn - Tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống là công việc khẩn trương. Thế nhưng, trong bộn bề vùng quê Phú Khê 2 (Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên) nóng lên với câu chuyện gạo.

Câu chuyện nhà ông này nhận được 10 kg, nhà chị kia nhận hơn 10 kg . Thậm chí có hộ nhận chỉ được 7kg cứ râm ran trong thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) suốt 1 tuần nay. Người trong thôn tỏ ra nghi hoặc, rằng có sự gian dối trong phân phát gạo hỗ trợ của Chính phủ. Một số người thẳng tính lại chở gạo về thẳng trụ sở thôn trả lại. Chưa giải quyết được những khuất mắc, người dân cứ tụm năm, tụm bảy. Công việc gia đình vì thế cũng bị trễ nãi theo.

Xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa là xã bị thiệt hại khá nặng sau bão 12 tại Phú Yên. Riêng tại thôn Phú Khê 2, có 2 nhà sập hoàn toàn, 4 nhà tốc mái trên 70%; hàng ngàn gia cầm bị trôi, mất tích.Trong danh sách nhận gạo hỗ trợ đợt 1 này, Phú Kê có 44 hộ với 121 khẩu. Số gạo nhận về là 1.815 kg, bình quân mỗi khẩu nhận 15kg gạo, đúng theo Nghị định số 136 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội. Vậy nhưng trên thực tế, người dân chỉ nhận 10 kg gạo.

Trước bất bình của người dân Phú Khê 2 về cách phân bổ gạo cứu trợ sau bão 12, phóng viên VTV8 đã trao đổi với Ban nhân dân thôn Phú Khê 2. Không trực tiếp trả lời phỏng vấn, nhưng trưởng thôn Phú Khê 2 - Trần Văn Nam cũng cho biết: lượng gạo hỗ trợ sau khi về thôn đã được phân bổ lại, do trước đó, một số hộ đã nhận quà từ các tổ chức, cá nhân từ thiện khác. Từ 44 hộ theo danh sách, số hộ được nhận gạo tại thôn Phú Khê 2 lên đến 100 hộ. Chưa nói đến việc làm này đúng sai, cách phân bổ gạo tại thôn đã cho thấy sự không công bằng. Không minh bạch trong thông tin, tất yếu sẽ dẫn tới những khuất tất trong công tác cứu trợ. 

Sau phản ánh của VTV8, phía cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã có kết luận: sẽ cấp bổ sung gạo cứu trợ đủ theo số lượng quy định.