TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nỗ lực đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân vùng lũ Quảng Nam

Minh Đức, Đình Hiệp (VTV8)Cập nhật 19:42 ngày 29/11/2017

VTV.vn - Sau những vụ sạt lở làm nhiều người chết và bị thương, nhà cửa bị vùi lấp.. nhiều gia đình ở miền núi Quảng Nam đã "mất trắng" tài sản và đang cần sự hỗ trợ.

Tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), sau vụ sạt lở, nhờ nỗ lực thông đường của các đơn vị chức năng, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đã đến với người dân. Mì tôm, nước mắm, chăn chiếu và cả gạo là những nhu yếu phẩm cần thiết được cứu trợ cho đồng bào nơi đây. Thế nhưng, sau 1 tuần, những nhu yếu phẩm này liệu có đủ cho những ngày mưa tới? Và điều mà người dân nơi đây cần nhất là chỗ ở, một căn nhà để có chỗ trú ngụ qua mùa mưa.

Người Việt Nam có truyền thống "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Đạo lý đó được thể hiện rất rõ trong những ngày qua. Và càng thiết thực hơn, nếu các nhà hảo tâm tìm hiểu thêm về nhu cầu thực tế của người dân trước khi có những chuyến đi cứu trợ để tránh trường hợp lãng phí không đáng có. Ngoài nhà cửa, người dân vùng sạt lở đang rất cần quần áo ấm cho mùa đông, vật liệu thiết yếu cho cuộc sống, việc học hành của con cái và ổn định sản xuất. Nhờ sự tư vấn của chính quyền, đã có vài nhà hảo tâm nắm bắt được nhu cầu thực tế này và kịp thời có những hỗ trợ thiết thực.

Tâm lý của các nhà hảo tâm là muốn trao tận tay hàng cứu trợ đến trực tiếp từng người dân; tuy nhiên việc tìm hiểu và kiểm chứng thông tin còn hạn chế nên dễ dẫn đến tình trạng người thì được quan tâm quá nhiều, còn người thì bị "bỏ quên". Nên chăng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để hàng cứu trợ đến được địa chỉ cần thiết và việc cứu trợ sẽ càng có ý nghĩa hơn.