TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Pháp áp dụng quy định xuất trình giấy chứng nhận không nhiễm COVID-19

VTV8Cập nhật 21:13 ngày 25/07/2021

VTV.vn - Từ ngày 21/7, ai muốn tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao tập trung hơn 50 người ở Pháp đều phải có giấy chứng nhận không nhiễm COVID-19, gọi tắt là thẻ sức khoẻ.

Giấy chứng nhận không nhiễm COVID-19 hay thẻ sức khoẻ chỉ có tác dụng trong 48 tiếng hoặc 72 tiếng nếu là đi du lịch. Đây là một trong những biện pháp để kiểm soát làn sóng dịch khi mà số người tiêm chủng vẫn chưa đạt tới ngưỡng của miễn dịch cộng đồng.

Còn từ ngày 1/8 tới, việc áp dụng thẻ sức khoẻ sẽ được thực hiện ở diện rộng hơn nữa, cho hầu hết mọi hoạt động xã hội, giao thông và du lịch. Riêng đối với thanh thiếu niên từ 12 đến 17, thẻ sức khoẻ sẽ chỉ áp dụng khi chuẩn bị bước vào năm học mới.

Giấy chứng nhận sức khoẻ được áp dụng ở Pháp dù đang gây tranh cãi nhưng cho đến thời điểm này thì có vẻ như chưa có giải pháp nào tối ưu hơn để cùng với việc tiêm vắc-xin có thể chống lại làn sóng dịch Covid thứ tư và có vẻ như người Pháp cũng đã chấp nhận cho việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.