TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phụ nữ Ả-rập Xê-út "ăn mừng" ngày đầu tiên được lái xe

My BìnhCập nhật 08:01 ngày 29/06/2018

VTV.vn - Tiếng chuông điểm giây cuối cùng của ngày thứ Bảy (23/6) vừa dứt, đường phố thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) như đang trẩy hội với dòng xe hơi cuộn chảy.

Khoảnh khắc lịch sử khi Ả Rập Xê Út vừa chính thức hủy bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe vào ngày 24-6 vừa qua. Sắc thái rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của những người phụ nữ  đủ để nói lên nỗi phấn khích khi lần đầu tiên được làm chủ vô lăng của chiếc ô tô, sau ngần ấy nằm trời phải dựa vào cha, chồng, anh em trai hay các nam tài xế để đi tới công sở, thăm bạn bè thậm chí cả đưa con đến trường. Nhiều người còn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ được chứng kiến ngày này trong đời. Phụ nữ ở đất nước Hồi giáo này đang ăn mừng thời điểm lịch sử.

Tuy nhiên không phải tất cả phụ nữ Ả Rập Xê Út đều có thể lái xe ngay lập tức bởi theo thống kê, hiện mới chỉ có vài chục người trong số hơn 15 triệu phụ nữ tại Ả Rập Xê Út có giấy phép lái xe. Để đáp ứng nhu cầu bức thiết này, nhiều trường dạy lái xe dành riêng cho nữ giới mọc lên như nấm ở các thành phố lớn.

Cũng có những phụ nữ đến học lái xe chỉ để lấy bằng chứ chưa thực sự muốn cầm vô lăng. Những phụ nữ này nói rằng họ sẽ chờ đợi để xem tình hình trên đường phố và nam giới phản ứng như thế nào.

Không chỉ giải phóng phụ nữ Ả Rập Xê Út khỏi những bó buộc trong sinh hoạt thường ngày, việc dỡ bỏ lệnh cấm lái xe còn là động lực giúp họ chinh phục những niềm đam mê cá tính hơn. Ngay trong ngày lịch sử đó, cô Aseel Al-Hamad đã trở thành thành viên nữ đầu tiên của Liên đoàn đua xe Ả Rập Xê Út khi cầm lái chiếc xe đua công thức F1.

Phụ nữ lái xe - chuyện rất nhỏ và rất bình thường ở mọi nơi khác trên thế giới nhưng lại có ý nghĩa lịch sử đối với Ả Rập Xê Út. Đây thực chất là cả một cuộc cách mạng với gần 3 thập niên đấu tranh quyết liệt với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của dư luận thế giới. Là một quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nhất theo ý thức hệ Hồi giáo dòng Sunni, việc giải phóng phụ nữ Ả Rập Xê Út sau vô lăng ô tô cũng đã được cộng đồng thế giới khen ngợi nhờ tinh thần phá thế "bế quan tỏa cảng" với dòng chảy xã hội văn minh.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.