Tưởng như chính sách hỗ trợ về tài chính của Nhà nước sẽ giúp họ trang trải một phần khó khăn, nhưng đến thời điểm này, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ đồng tiền nào. Nguyên nhân xuất phát từ sự không thống nhất, không công bằng trong cách hỗ trợ.
Theo phản ánh, thời điểm cơn bão số 12 đổ bộ vào, một số hộ nuôi trồng thủy sản tại xã An Chấn, huyện Tuy An đã di dời lồng bè đi nơi khác hoặc không bị thiệt hại. Nhưng, các hộ này cũng kê khai và có tên trong danh sách nhận hỗ trợ.
Ủy ban nhân dân xã An Chấn cho biết, sau bão, xã đã cử cán bộ xuống nắm tình hình và yêu cầu bà con tự thống kê thiệt hại. Sau đó, xã thẩm định, đánh giá thiệt hại và công khai danh sách những trường hợp được nhận hỗ trợ trước khi chi khoản tiền này. Mãi đến thời điểm chi tiền, người dân mới có ý kiến. Trước những khiếu nại của các hộ dân, Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo xã An Chấn tạm dừng việc chi hỗ trợ để xác minh làm rõ.
Việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí với các hộ nuôi tôm bị thiệt hại do thiên tai là nhằm giúp họ có thêm nguồn vốn để tái đầu tư nuôi trồng. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ được nhanh chóng, công bằng và minh bạch, cần có sự phối hợp có trách nhiệm của người dân với chính quyền địa phương, tránh gây bức xúc, khiếu kiện sau này.