TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên: Không đạt chỉ tiêu xuất khẩu lao động do hạn chế đối tượng vay vốn

Hoàng Thư, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 12:31 ngày 22/03/2018

VTV.vn - Có một thực tế kéo dài cả chục năm nay tại Phú Yên, đó là đối tượng được hỗ trợ vốn xuất khẩu lao động ít có nhu cầu, còn đối tượng có nhu cầu lại không tiếp cận được vốn.

Hai tháng nay, đứa con trai út của vợ chồng anh Bùi Tất Sinh (khu tái định cư Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang tham gia khóa học tiếng Nhật tại Hà Nội để đi xuất khẩu lao động. Không thuộc diện được hỗ trợ, để có tiền cho con học ngoại ngữ vợ chồng anh Sinh đã phải vay 40 triệu đồng bên ngoài với lãi suất 10%/tháng. Số tiền còn lại khoảng hơn 100 triệu đồng để có việc làm bên Nhật gia đình thực sự không biết xoay sở ra sao.

Với đối tượng tham gia xuất khấu lao động sẽ được hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ, ăn ở, hộ chiếu…và được vay vốn tại ngân hàng chính sách. Tuy nhiên, theo quy định chỉ có 4 đối tượng thuộc diện được thụ hưởng những chính sách này. Do đó, 2 năm vừa qua, tại Phú Yên chỉ có 29 người được vay vốn và mỗi năm chỉ có khoảng 5% tiền hỗ trợ được giải ngân.

Chỉ tiêu đặt ra mỗi năm, tỉnh Phú Yên có 500 lao động đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng nhiều năm nay, số lượng này chưa đạt tới 50%. Xuất khẩu lao động không chỉ giúp tăng thu nhập cho từng hộ gia đình mà còn góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp hiện nay. Do đó, những chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm ngoài nước cần phải phù hợp thực tế, tránh lãng phí do không khai thác hết nguồn vốn trong khi nhu cầu xuất khẩu lao động đang gia tăng ở nhiều địa phương.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.