TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Để xảy ra tuyển quặng vàng trái phép, chính quyền huyện né tránh phỏng vấn

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 15:04 ngày 07/04/2018

VTV.vn - Một cơ sở ủ quặng để tách vàng thuộc thôn 3 xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), gần khu vực Khu di tích khu ủy Khu 5 vừa được phóng viên VTV8 phát hiện.

Khi các phóng viên tiếp cận hiện trường, các công nhân dường như đã biết thông tin và tránh đi nơi khác, chỉ còn vài người trông coi. Với hàng loạt lán trại cùng các bể chứa quặng, ủ quặng được kết nối với hệ thống đường ống dẫn đến các bể chứa nước có màu vàng đục và đen sì. Nước suối phía dưới cũng có màu đen do nước từ bể chứa thải ra. Theo quan sát, trong bãi có nhiều chòi chứa bao bì và thùng phi đậy kín, các can đựng dung dịch lỏng. Tại đây, có hẳn một phòng thí nghiệm với vô số bình, cốc thí nghiệm, chai lọ lớn nhỏ có chữ Trung Quốc.

Quảng Nam: Để xảy ra tuyển quặng vàng trái phép, chính quyền huyện né tránh phỏng vấn - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là bãi ủ quặng, tinh chế vàng từ quặng vàng tận thu ở thôn 2, xã Hiệp Thuận đưa về, dù giấy phép khai thác ở đây đã hết hạn từ năm 2013

Theo quy định của pháp luật, tận thu quặng cũng phải có giấy phép, huống hồ hoạt động dùng các loại hóa chất độc hại như cyanua để tuyển quặng tách vàng quy mô lớn. Thế nhưng, Chánh văn phòng UBND huyện Hiệp Đức cho rằng 4 năm nay địa bàn không còn tình trạng khai thác vàng trái phép?! Và đây cũng chỉ là câu trả lời qua điện thoại, phóng viên VTV8 dù đã tìm mọi cách song vẫn không thể gặp được ai trong chính quyền và cơ quan chức năng của huyện..

Sự né tránh của chính quyền địa phương đặt ra câu hỏi về công tác quản lý địa bàn dẫn đến việc tồn tại và hoạt động của 1 bãi tuyển quặng tách vàng trái phép sử dụng hóa chất chỉ cách khu dân cư không xa. Điều đáng nói, bãi vàng này sử dụng công nghệ của Trung Quốc và do một số người Trung Quốc đảm nhận khâu kỹ thuật.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.