TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Doanh nghiệp không hoàn thổ mặt bằng dân bức xúc

Công Dũng, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 14:48 ngày 15/10/2018

VTV.vn -Quảng Nam hiện có nhiều mỏ đất doanh nghiệp không lập hồ sơ đóng cửa mỏ, chưa thực hiện việc hoàn thổ, phục hồi môi trường gây khó khăn trong công tác QLNN tại địa phương.

Cụ thể tại mỏ đất Núi Vũ tại thôn Đại Đồng (Tam Lộc, Phú Ninh) do Công ty Đông Mê Kông từng khai thác để phục vụ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Giấy phép khai thác đã hết hiệu lực từ tháng 5-2017 nhưng đến nay công ty này vẫn không hoàn thổ, phục hồi môi trường. Công trình hoàn thành, doanh nghiệp rút đi bỏ lại những nham nhở và những hố sâu nguy hiểm. Gần đây đất đá lở tràn vào nhà dân và lấp cả ruộng đồng.

Việc Công ty Đông Mê Kông lấy tài nguyên, gây tác động xấu môi trường là không chấp nhận được. Mặc dù huyện Phú Ninh và các ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam đã nhắc nhở nhiều lần nhưng đơn vị này vẫn chây ì không thực hiện.

Trên địa bàn huyện Phú Ninh hiện có 8 khu vực mỏ đã hết giấy phép khai thác mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục về đóng cửa mỏ để bàn giao đất cho địa phương quản lý. Trong đó, còn hai đơn vị khai thác đất san lấp tại 4 địa điểm không thực hiện việc hoàn thổ và cải tạo phục hồi môi trường đúng theo hồ sơ đã được tỉnh Quảng Nam phê duyệt, để lại nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương.