Tại làng Giao Thủy (xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam), vài năm qua đã có gần 170 ha đất sản xuất bị xóa sổ. Những nơi từng là đất sản xuất của người dân thì nay trở thành lòng sông. Có nhiều nguyên nhân gây sạt lở, nhưng chủ yếu là do chưa xây dựng được công trình kè chống. Mặt khác tình trạng khai thác cát trên sông cũng là vấn đề bức xúc gây sạt lở nặng thêm. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang có kiến nghị với tỉnh, Trung ương đầu tư xây dựng bờ kè để bảo vệ làng mạc, đất đai.
Ngoài Giao Thủy, trên địa bàn Quảng Nam còn nhiều ngôi làng khác bị đe dọa sạt lở và cô lập như làng Ấp Bắc (xã Đại Minh), làng Đông Bình, làng Lệ Bắc (huyện Duy Xuyên). Hiện người dân chỉ còn biết tự bảo vệ mình bằng việc đắp bao cát tạm để đi lại; hoặc trồng tre, bói để hạn chế sạt lở.