TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam siết chặt kiểm soát các cửa ngõ ra vào tỉnh - Kon Tum sẵn sàng đón gần 4000 công dân từ vùng dịch

Công Dũng, Văn Phát, Phúc Trưởng, Nguyễn HuânCập nhật 21:04 ngày 31/07/2021

VTV.vn-Quảng Nam đang siết chặt kiểm soát người vào địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ kép tại các khu công nghiệp, còn Kon Tum đã sẵn sàng đón gần 4000 công dân trở về từ miền Nam.

Từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận tổng cộng 107 ca mắc COVID-19; toàn tỉnh hiện đã thiết lập 51 trạm chốt, kiểm soát người phương tiện ra vào các cửa ngõ trên địa bàn.

Bên cạnh công tác kiểm tra chặt chẽ tại các chốt chặn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phối hợp tốt với chính quyền địa phương nâng mức chống dịch lên cao nhất, chuẩn bị kịch bản "4 tại chỗ" để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu kép của Chính phủ.

Hiện thành phố Hội An cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 bởi tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong khi đó tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng phương án đón gần 4000 công dân của địa phương có nhu cầu đăng ký trở về quê nhà từ vùng dịch. Trước mắt tỉnh Kon Tum ưu tiên đón công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương trở về địa phương trong đợt dịch bệnh này.

Theo chính quyền địa phương, công dân trở về phải đảm bảo các điều kiện là có test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 3 ngày liền kề trước khi trở về. Tự nguyện cam kết vào khu cách ly và tự chi trả chi phí tiền ăn trong thời gian cách ly tập trung theo quy định hiện hành, địa phương ưu tiên đón người dân tộc thiểu số và hộ nghèo trước.

Việc Kon Tum sẵn sàng phương án đưa công dân từ vùng dịch về địa phương nhằm chia sẻ gánh nặng, giảm áp lực đối với các tỉnh, thành mà dịch COVID-19 đang bùng phát và tạo sự yên tâm cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).