TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Thủy điện xây dựng trái phép

Đỗ Vinh, Đào Tuấn (VTV8)Cập nhật 09:39 ngày 14/09/2018

VTV.vn - Dự án thủy điện Nước Chè, công suất 30 MW, được chủ đầu tư cho thi công dù chưa đền bù đất sản xuất, hoa màu của người dân quanh khu vực thủy điện.

Quảng Nam được xem là địa phương có mật độ thủy điện nhiều nhất cả nước. Vào thời điểm này, trong khi hơn một triệu người dân Đà Nẵng đang phải dùng nước sinh hoạt nhiễm mặn do các thủy điện ở thượng nguồn sông Thu Bồn – Vu Gia chặn dòng không xả nước thì ngay tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, thêm 1 dự án thủy điện đang được xây dựng và đang bị người dân xã Phước Mỹ khiếu kiện. 

13 hộ dân ở xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn đã phát đơn kiện Công ty thủy điện Nước Chè vì thi công làm nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân gần dự án, bị vùi lấp. Dù chưa hoàn thành các thủ tục về kiểm định, áp giá đền bù cho người dân trong vùng dự án nhưng công ty thủy điện Nước Chè vẫn tổ chức thi công rầm rộ. Mặt khác, tại vị trí các đơn vị đang san lấp mặt bằng, thủ tục giấy phép xây dựng các hạng mục cũng chưa hoàn chỉnh. Chưa hoàn thiện thủ tục vẫn ngang nhiên huy động nhiều phương tiện cơ giới vào thi công cho thấy thái độ xem thường pháp luật của chủ đầu tư, khiến người dân và chính quyền xã Phước Mỹ rất bức xúc.

Thay vì di chuyển toàn bộ các  phương tiện tham gia thi công vào bãi tập kết theo yêu cầu của chính quyền địa phương, dự án vẫn lén lút hoạt động. Thậm chí, chủ đầu tư còn tự ý chặn đường dân sinh địa phương để phục vụ dự án. Quảng Nam có 46 dự án thủy điện đã được phê duyệt, trong đó có 36 thủy điện nhỏ và vừa. Tỉnh này có chủ trương hạn chế các thủy điện nhỏ và vừa. Tuy nhiên, việc thủy điện Nươc Chè tại huyện Phước Sơn đang xây dựng khiến nhiều người hoài nghi về chủ trương trên.   

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.