Trong số đó, có 12 ha rừng đặc dụng, hơn 41 ha rừng phòng hộ, hơn 25 ha rừng sản xuất, còn lại là loại rừng khác. Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ đề nghị cho ý kiến về đề xuất nêu trên của UBND tỉnh Quảng Nam. 4 dự án đó là: Dự án đường giao thông liên kết vùng Phước Thành - Trà My, đoạn qua vùng sản xuất dược liệu huyện Phước Sơn; dự án liên kết vùng Phước Thành - Trà My, đoạn qua vùng sản xuất dược liệu huyện Nam Trà My; dự án đường từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang; dự án đường liên kết vùng Tam Trà - Trà Kót.
UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc đầu tư các tuyến đường là nhằm tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, phát triển vùng dược liệu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện miền núi. Đồng thời, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra. Quảng Nam hiện có hơn nửa triệu hecta rừng tự nhiên, trong đó có nhiều gỗ quý. Việc mở đường để phát triển là cần thiết, vấn đề đặt ra là khi mở đường cần hạn chế việc xâm hại đến rừng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!