TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Điều tiết nước cho đập dâng Thạch Nham chống hạn

Quý Cầu, Thanh Trung (VTV8)Cập nhật 17:51 ngày 06/07/2018

Những ngày trời nắng nóng, mực nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang xuống thấp, Công ty Khai thác công trình thủy lợi đang tập trung điều tiết nước từ hồ chứa nước Nước Trong và đề nghị thủy điện Đắc Rinh bổ sung nguồn nước cho đập dâng Thạch Nham để đảm bảo nguồn nước tưới cho trên 52.000 ha lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh.

VTV.vn - Ở đập dâng Thạch Nham, mực nước vẫn qua tràn, đưa nước về tưới cho 7 huyện đồng bằng trong tỉnh Quảng Ngãi.

Đập dâng Thạch Nham dựa vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Re thuộc vùng Kon Tum và Ba Tơ. Đồng thời được bổ sung nguồn nước từ thủy điện Đắc Rinh và hồ chứa nước Nước Trong. Nắng nóng kéo dài, vùng thượng nguồn sông Trà thuộc địa bàn Kon Tum và huyện Ba Tơ cũng khô cạn nên cuối tháng 6, Công ty khai thác công trình thủy lợi đã có công văn đề nghị  Công ty cổ phần thủy điện Đắc Rinh bổ sung nguồn nước từ 15 đến 30m3/giây cho đập dâng Thạch Nham. Riêng hồ chứa nước Nước Trong hiện do Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý cũng đã tiến hành vận hành công trình điều tiết nước về cho đập dâng Thạch Nham với lưu lượng 30m3/ giây. Nhờ sự bổ sung từ 3 nguồn nước hồ chứa nước Nước Trong, thủy điện Đắc Rinh và nước từ thượng nguồn sông Re nên nguồn nước Thạch Nham luôn qua tràn đem nguồn nước mát về tưới cho 52.000 ha lúa và hoa màu trên địa bàn 7 huyện trong tỉnh.

Việc điều tiết nước từ hồ Nước Trong và thủy điện Đắc Rinh về bổ sung cho đập dâng Thạch Nham  tưới lúa và hoa màu trong thời điểm này là hết sức cần thiết. Tuy vậy, các địa phương trong vùng tưới Thạch Nham cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi cũng cần tính toán đến phương án điều tiết nước nếu trời nắng nóng cứ tiếp tục kéo dài, mực nước ở hồ Nước Trong và vùng đầu nguồn sông Re mực nước xuống thấp hơn.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.