TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi gia tăng thủ đoạn vờ người quen trộm tài sản

Hành S, Đình Mạnh (Truyền hình An ninh Quảng Ngãi)Cập nhật 12:55 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ sở hữu trong việc bảo quản tài sản, kẻ gian vờ người quen tự nhiên vào nhà nạn nhân trộm tài sản. Chuyện xảy ra ở Quảng Ngãi.

Lợi dụng khuôn mặt dễ nhìn, "nữ quái" Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi, ở thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển mô tô dạo tìm sơ hở nhà người dân trộm tài sản. Phát hiện nhà để cửa trống, đối tượng bình thản đi vào, nếu có người thì giả vờ nhận là người quen và lợi dụng sơ hở trộm tài sản. Đơn cử mới đây, Nguyễn Thị Kim Ngân vào nhà 2 người dân ở xã Nghĩa Điền và Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa) trộm 2 máy Macbook và laptop trị giá trên 50 triệu đồng.

Hiện nay tội phạm vờ người quen vào nhà dân trộm có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường chọn gia đình nào có điều kiện, nằm trên tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, trục đường chính rồi theo dõi, khi thời cơ chín muồi thì ra tay hành động, thậm chí thường ra tay trộm tài sản của người dân vào ban ngày.

Lực lượng Công an Quảng Ngãi cũng đã xác lập nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều ổ nhóm, nhiều đối tượng đưa ra xét xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời truy thu tài sản trả lại cho người bị hại. Tuy nhiên, để giảm thiểu tội phạm vờ người quen trộm tài sản, người dân cần nâng cao công tác phòng ngưa, tích cực truy bắt, tố giác tội phạm. Có như vậy các đối tượng trộm cắp sẽ không có cơ hội ra tay, từ đó góp phần giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian tới.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.