TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi: Thiếu cơ sở vật chất dạy bơi chống đuối nước

Quý Châu, Công ĐiềnCập nhật 14:44 ngày 18/06/2022

VTV.vn-Tại tỉnh Quảng Ngãi, sự thiếu thốn các cơ sở vật chất dể dạy bơi trong hè cho trẻ em đang gây quan ngại trong bối cảnh các vụ tai nạn đuối nước xảy ra khá phổ biến ở trẻ nhỏ

Tình trạng trẻ em bị đuối nước luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình và cộng đồng xã hội. Và đáng nói là số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em có chiều hướng gia tăng, nhất là vào dịp nghỉ hè. Do đó, tạo điều kiện cho các em rèn luyện sức khỏe, kỹ năng bơi lội, hạn chế tai nạn đuối nước, phải được đặc biệt quan tâm của toàn xã hội.

Tại bể bơi nhân tạo của trung tâm thể dục thể thao Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, rất đông phụ huynh cho con cái đến đây vui chơi, tham gia học bơi. Theo ban quản lý trung tâm, số lượng trẻ đăng ký tham gia các hoạt động thể thao tại đây ngày càng tăng lên, đặc biệt vào kỳ nghỉ hè.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ có 45 bể bơi, hầu hết xây dựng khá lâu và xuống cấp, còn lại là các bể bơi nhỏ được lắp ráp tạm bợ. Trong khi đó, nhu cầu chính đáng của con trẻ có chỗ vui chơi, học bơi ngày càng tăng, thì các trung tâm đã trở nên quá tải. Ngược lại, tại các khu vực miền núi hầu như không có lấy một công trình nào phục vụ nhu cầu tập bơi cho trẻ.

Từ đầu hè đến nay, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, mà hầu hết là ở trẻ em. Thiếu nơi vui chơi được cho là nguyên nhân các em thường tìm đến khu vực sông hồ, trong khi hầu hết trẻ chưa được trang bị tốt kỹ năng bơi lội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!