TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Trị: Đưa hàng bình ổn giá lên vùng cao

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 13:59 ngày 07/02/2018

VTV.vn - Ngoài số tiền của các công ty thương mại chuẩn bị để dự trữ hàng Tết, tỉnh Quảng Trị cũng đã trích ngân sách 20 tỷ đồng để bán hàng bình ổn giá.

Với nhân dân vùng khó, đặc biệt là đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, việc mua sắm mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sử dụng trong dịp Tết gặp nhiều khó khăn do cách trở về giao thông. Từ nhiều năm nay ở Quảng Trị, việc các công ty thương mại triển khai chiến dịch đưa hàng bình ổn giá về tận địa phương đã phần nào giải quyết được khó khăn của người dân nơi đây.

Năm nay, để cung ứng hàng bình ổn giá cho người dân vùng khó khăn, Công ty cổ phần thương mại Quảng Trị đã dự trữ hơn 30 tỷ đồng, tổ chức các điểm bán hàng di động trên địa bàn 19 xã thuộc huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và Gio Linh. Khác với mọi năm, năm nay công ty thương mại Quảng Trị đã mở thêm quầy hàng thịt heo và thịt bò bình ổn giá, bên cạnh đó cũng dự trữ một lượng lớn thịt heo và thịt bò để bán cho người dân từ nay cho đến Tết. Công ty cũng tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh và phát áo quần cho người dân khó khăn.

Chương trình bán hàng bình ổn giá sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày 30 âm lịch. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, giúp cho người dân mua được hàng Tết giá bình ổn, không găm hay ép giá trước dịp Tết.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.