TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tất niên ở xóm vạn đò Thừa Thiên Huế

Tùng Lâm, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 14:07 ngày 10/02/2018

VTV.vn - Xóm vạn đò Thủy Phú (Thừa Thiên Huế) hiện có 24 hộ dân sinh sống với 128 nhân khẩu đã tồn tại gần nửa thế kỷ, đa phần người dân sinh sống bằng nghề chài lưới.

Cách thành phố Huế chừng 7km, vùng đất Thủy Phú (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) là nơi hợp lưu của hai con sông Bồ và sông Hương. Đã gần 40 năm nay, nơi đây vẫn còn tồn tại xóm vạn đò giữa vùng sông nước của 24 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu.

Mỗi dịp Tết đến, xóm vạn đò lại sửa soạn đồ lễ cúng tất niên. Mâm cúng sơ sài, đơn giản nhưng chất chứa những tâm tư nguyện vọng lớn về một cuộc sống đầy đủ hơn trong năm mới. Bữa cơm tất niên của gia đình cũng đơn giản chỉ vài miếng cá, miếng thịt. Con đò chật chội là thế nhưng tình người ấm áp, bao trọn tại xóm vạn đò Thủy Phú.

Sau bao cuộc di dân lên bờ, nhiều cư dân ở các nhánh sông trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã lần lượt được lên bờ tái định cư, duy chỉ còn xóm vạn đò Thủy Phú vẫn còn "mắc kẹt" trên chiếc thuyền. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã rà soát số hộ, số khẩu, khảo sát diện tích mặt bằng tái định cư và kiến nghị lên các sở ban ngành. Tuy nhiên cho đến nay, công tác triển khai kế hoạch vẫn diễn tiến rất chậm. Trong lúc chờ đợi chính quyền địa phương và sở ban ngành hỗ trợ, bao đời nay các hộ dân xóm vạn đò Thủy Phú vẫn lênh đênh trên thuyền. Mong ước có một tương lai khởi sắc, an cư lập nghiệp vẫn chưa thành hiện thực khi nhiều khó khăn vẫn còn ở trước mắt.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).