TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tháo gỡ vướng mắc phục hồi du lịch Miền Trung

Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 16:53 ngày 02/06/2022

VTV.vn - Việc nhiều doanh nghiệp du lịch chưa thể tiếp cận gói hỗ trợ, thiếu hụt lớn về nguồn nhân lực đang đặt ra thách thức lớn cho ngành du lịch Miền Trung trong năm 2022.

Sau 2 năm đóng băng bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch nước ta dần khởi sắc, từng bước phục hồi sau khi Chính phủ triển khai mở cửa du lịch từ 15/3. Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của khách nội địa, khi 5 tháng đầu năm đón 48,6 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt hơn 210 ngàn lượt. Trong đó các tỉnh, thành Miền Trung đã đón những lượng khách nội địa kỷ lục với các hoạt động du lịch diễn ra sôi động, hấp dẫn. Mặc dù vậy, việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Chỉ tính riêng tại Đà Nẵng, thủ phủ du lịch Miền Trung, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Đà Nẵng đã đón hơn 254 ngàn luọt du khách nội địa, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế đến chưa nhiều, số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động chưa cao. Việc tuyển dụng lao động du lịch gặp khó khăn do tâm lý e ngại, không muốn quay lại ngành du lịch.

Còn tại Quảng Bình, nhiều chủ cơ sở du lịch nhỏ chưa thể tiếp cận vốn vay của ngân hàng để tu sửa cơ sở du lịch, dù du lịch hiện nay đang phục hồi tốt và đang bước vào mùa cao điểm. Nếu ban hành văn bản nhưng không có cơ chế phù hợp để thực hiện thì sẽ dẫn đến tình trạng dù có quy định ngân hàng cũng không dám cho vay khi hộ kinh doanh có tài sản thế chấp, theo đó sẽ lãng phí cơ hội phục hồi của nhiều thành phần kinh tế. Trong khi đó, Nghị định số 31 của Chính phủ quy định về việc giảm lãi suất 2% nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 triển khai còn chậm.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, lượng khách quốc tế đã tăng 200% so với cùng kỳ, du lịch nội địa tiếp tục là bệ đỡ cho du lịch quốc tế, cho thấy Việt Nam là điểm đến an toàn. Hiện nay, Bộ đang triển khai các giải pháp, phối hợp với các Sở Du lịch ở các địa phương và với các hiệp hội doanh nghiệp để đề nghị cơ cấu lại, chuẩn bị thích ứng an toàn trong điều kiện xem xét để mở cửa.

Song song với phát triển du lịch, có ý kiến cho rằng cần tăng cường hơn công tác quản lý nhà nước, đảm bảo hài hoà việc bảo tồn di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ cần có những cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời tu bổ, tôn tạo di sản văn hoá thế giới khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.