TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thiếu nước gay gắt ở các huyện miền núi Phú Yên

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 17:13 ngày 06/07/2018

VTV.vn - Dù các địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nhưng nước từ các giếng đào và các công trình tự chảy đã không thể phát huy tác dụng.

Lâu nay, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên vốn có địa hình đồi dốc nên nguồn nước sạch từ các giếng đào đã ít và khi nắng nóng kép dài càng làm cho tình trạng thiếu nước diễn ra nghiêm trọng hơn. Cả xã Cà Lúi có đến 70% hộ dân thiếu nước sinh hoạt kéo dài hơn 2 tháng qua. Tất cả các giếng đào của người dân và các công trình nước công cộng xây dựng theo các chương trình hỗ trợ đã trơ đáy. 

Theo thống kê của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Phú Yên, đã có 1.500 hộ với 6.000 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt. Gay gắt nhất là 3 huyện miền núi tỉnh Phú Yên. Khó khăn nhất lúc này là các xã vùng cao nên nếu nắng nóng còn kéo dài thì số hộ thiếu nước còn gia tăng và việc sử dụng nguồn nước từ các khe, hồ, suối là điều tất yếu. Điều này cũng đồng nghĩa, người dân miền núi không chỉ đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt mà còn cả nguy cơ bệnh tật do sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. 

Người dân phản đối thi công tuyến ống xả thải nhà máy bột - giấy

VTV.vn - Rất đông người dân đã ngăn cản Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 tiến hành thi công tuyến ống xả thải ngoài biển vì lo ngại về ô nhiễm môi trường.