Hàng chục năm nay, hơn 5 ngàn người dân cư trú nơi thượng nguồn sông Vệ ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phải lưu thông về trung tâm huyện qua một cây cầu tre ghép tạm. Mỗi mùa mưa lũ, cầu tre bị nước cuốn phăng, xã Hành Tín Tây trở thành ốc đảo, bị cô lập và chia cắt hoàn toàn với trung tâm huyện. Sau hơn 1 năm khẩn trương thi công, đúng vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, cầu Hành Tín đã thông xe, nối liền đôi bờ của 2 xã.
Một cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng đất này đã mở ra khi cây cầu Hành Tín kết nối và thông thương với nhiều huyện lân cận. Không còn cách trở đò ngang, mối hiểm nguy rình rập khi lưu thông bằng cầu tre lắt lẻo, những đứa trẻ ở đôi bờ thượng nguồn sông Vệ đã có thể tự mình đạp xe đi lại trên cây cầu mới.
Cầu Hành Tín hoàn thành đã thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ ở khu vực nông thôn phát triển. Các xã vùng thượng nguồn sông Vệ sẽ có thêm động lực trong hành trình nỗ lực phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.