Hồ Tả Trạch là hồ chứa nước lớn nhất tại tỉnh Thừa Thiên - Huế những ngày qua vẫn phải liên tục xả lũ với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1500 - 2500m3/s. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn 0,5 m nữa, hồ chứa này sẽ chạm mức nước dâng bình thường. Có nghĩa là khi đạt ngưỡng này khả năng điều tiết của hồ chứa khi có những đợt mưa lớn tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện tại Thừa Thiên - Huế có 10 hồ chứa đang được xây dựng, 3 hồ đang hư hỏng ở mức độ nguy cấp. Ngoài hồ chứa nước Tả Trạch thì các hồ thủy điện lớn của tỉnh là Bình Điền, Hương Điền, A Lưới những ngày qua cũng đã phải xả tràn điều tiết nước để ứng phó với mưa lũ.
Lượng nước phía thượng nguồn hiện nay vẫn đang tiếp tục đổ về với lưu lượng lớn, trong khi đó lũ ở hạ du vẫn đang xuống chậm. Công tác điều tiết hồ chứa lúc này đóng vài trò quan trọng, vừa đảm bảo hiệu quả cắt lũ, giữ nước nhưng quan trọng nhất hiện nay vẫn là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!