TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế: Hàng chục hộ dân 10 năm không sổ đỏ

Hoàng Thủy - Trung Thành (VTV8)Cập nhật 16:14 ngày 21/07/2019

VTV.vn- Tại Thừa Thiên - Huế , có những hộ dân mà 10 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,nguyên nhân là vì UBND xã thời điểm đó cấp sai quy định.

Năm 2005, nhiều hộ dân đến mua đất từ việc tổ chức bán đất của UBND xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế và làm nhà cửa khang trang để sinh sống. Tuy nhiên từ đó đến nay, hàng chục hộ dân nơi đây rất nhiều lần trình cấp trên làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ nhưng đều bị từ chối cùng vì lý do xã bán đất sai thẩm quyền. Giờ đây mong muốn có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thửa đất mình sinh sống của hàng chục hộ dân nơi đây là vô cùng nan giải.

Theo kết luận của thanh tra huyện Nam Đông, tại thời điểm đó, UBND huyện đã phê duyệt phương án đấu giá đất, nhưng UBND xã Thượng Quảng không tổ chức bán đấu giá theo quy định mà tiến hành tổ chức họp và thống nhất theo hình thức bốc thăm. Việc làm này là vượt thẩm quyền được quy định tại Luật đất đai năm 2003. Tuy nhiên vướng mắc lớn nhất hiện nay là Luật đất đai 2003 đã sửa đổi gây khó khăn trong công tác thanh tra và xử lý. Giờ đây, những tắc trách trong công tác quản lý của UBND xã Thượng Quảng cần được làm rõ để đi đến thống nhất và trả lại sự công bằng cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.