TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế tăng cường quản lý súng tự chế ở vùng biên

Phan Hương, Nam Trung (VTV8)Cập nhật 18:20 ngày 07/06/2018

VTV.vn- Tại các địa bàn miền núi Thừa Thiên Huế, nguy cơ từ việc sử dụng các loại súng tự chế, tạo nên mối hiểm nguy đối với mọi người cũng như an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Bằng các hình thức tuyên truyền linh hoạt, đấu tranh, vận động và phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản…từ năm 2017 đến nay, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thu được 53 khẩu súng bắn hơi cồn tự chế và 1 khẩu súng AK, 6 viên đạn K56, 02 khẩu súng săn do người dân tự giao nộp. Ngoài ra, Biên phòng Thừa Thiên Huế đã khởi tố 02 vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; xử lý hành chính 02 vụ; cảnh cáo 53 người liên quan đến vật liệu nổ.

Súng tự chế có tính sát thương và tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn, nhất là sử dụng vào mục đích xấu. Trên thực tế đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Vì vậy kiên quyết đấu tranh và xử phạt nghiêm minh những hoạt động sử dụng vũ khí trái phép, nói không với súng tự chế là cách người dân vùng biên nói riêng và mọi người trong xã hội chung tay, góp sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cộng đồng, góp phần xây dựng một cuộc sống bình yên và hạnh phúc trên tuyến biên giới.