Dù chưa đến mùa lũ lụt nhưng người dân vùng hạ du Quảng Nam đang canh cánh với nỗi lo sạt lở. Ngoài nguyên nhân thiên tai, thì nhiều công trình thủy điện cũng chính là tác nhân trực tiếp và lớn nhất dẫn đến những cuộc di cư bất đắc dĩ của người dân vùng núi Quảng Nam.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 42 thuỷ điện đang hoạt động và hơn 10 dự án khác đang xin cấp phép. Việc tích nước mùa khô, xả lũ mùa mưa càng khiến cho hệ địa chất yếu đi dễ gây nên sạt lở. Riêng tại vùng hạ lưu các thuỷ điện A Vương, sông Tranh, Sông Bung, Đăk Mil đã có hàng trăm điểm dân cư bị ảnh hưởng do sạt lở. Những năm qua, chính quyền địa phương đã tích cực vận động các hộ dân di dời khỏi vùng xung yếu nhưng do eo hẹp về kinh phí và các điều kiện khác, nhiều hộ dân vẫn chưa tìm được nơi định cu mới và phải sống trong cảnh bất an.
Bài học nhãn tiền về sạt lở cách đây một năm gây thảm hoạ cho nhiều hộ dân miền núi Quảng Nam vẫn còn ám ảnh nhiều người. Miền Trung đã vào mùa mưa thế nhưng còn hàng trăm hộ dân đang sống trong lo âu mất nhà, mất đất. Chính quyền và các công ty thuỷ điện trên địa bàn cần phân định trách nhiệm, tìm phương án hỗ trợ để người dân kịp thời di dời khỏi những vùng sạt lở.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!