TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng

Đài PT-TH Lâm ĐồngCập nhật 17:01 ngày 18/06/2018

Ảnh: Đài PT-TH Lâm Đồng

VTV.vn - Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm đồng đã thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (18/6) bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm đồng; ông Triệu Thế Hùng – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, Thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương tại Lâm Đồng.

Sau khi nghe đại biểu báo cáo khái quát về kết quả kỳ họp thứ 5, cử tri các địa phương đã đánh giá cao chất lượng của kỳ họp Quốc hội lần này đồng thời kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề cần giải quyết và gây bức xúc trong dư luận hiện nay. Điển hình như nội dung của Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Các đối tượng chống phá nhà nước đã lợi dụng, tổ chức, kích động lôi kéo người dân gây rối trật tự công cộng gây hoang mang dư luận. Do vậy Quốc hội cần phải có chế tài, biện pháp xử lý nghiêm các tội phạm trên; đồng thời có những biện pháp tuyên truyền để nhân dân hiểu và tin những quyết sách của Quốc hội; cần sớm giải quyết việc cấp cấp giấy chứng nhận đất cho nhân dân canh tác trên 10 năm ; giải quyết tình trạng sinh viên ra trường, đặc biệt là con em vùng dân tộc thiểu số thất nghiệp sau khi ra trường.

Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri đối với những vấn đề trọng tâm của địa phương và đất nước. Đồng thời đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng trong tỉnh sớm giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm nằm trong thẩm quyền giải quyết của địa phương để kịp thời thông tin kết quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. 

Cũng tại buổi tiếp xúc, bà Trương Thị Mai cũng giải trình tới cử tri những vấn đề liên quan đến Luật đặc khu. Trước những vấn đề nhạy cảm lên quan đến an ninh quốc phòng, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Đại biểu quốc hội, cấc tầng lớp nhân dân, Ủy ban Thường trực Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và quyết định chưa thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 5 và chuyển sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân hoàn thiện dự án Luật, đặc biệt vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Liên quan đến vấn đề cấp giấy sử dụng đất lâm nghiệp 39 ngàn ha đất lâm nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đủ kiều kiện chuyển sang đất nông nghiệp để hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã giải thích cặn kẽ đến cử tri đồng thời hứa tổng hợp, trình lên Quốc hội và các Bộ, Ngành trung ương xem xét giải quyết và thông tin tới cử tri.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).